Hưởng án treo nhờ khắc phục hậu quả

23/10/2009 00:08 GMT+7

Sáng 22.10, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Trần Thị Ngọc Tuyền (21 tuổi, ngụ H.Thới Lai, TP Cần Thơ, sinh viên trường CĐ Y tế Cần Thơ) 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuyền và Võ Thị Kim Hoàng Nhỏ cùng thực tập tại BV Đa khoa T.Ư Cần Thơ. Ngày 17.4.2009, Tuyền thấy chị Nhỏ bỏ cặp tại hội trường bệnh viện, liền mở ra lấy trộm chìa khóa, giấy tờ xe, CMND, xuống bãi nói bị mất phiếu gửi xe, để lại giấy tờ rồi nhận xe đem đến tiệm cầm đồ lấy 6 triệu đồng tiêu xài, sau đó bị bắt. Án sơ thẩm tuyên phạt Tuyền 6 tháng tù giam. Do gia đình Tuyền đã bồi thường chiếc xe và bị hại có đơn xin giảm án nên tòa phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo, cho hưởng án treo.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.