Úc giúp bảo vệ eo biển Malacca

15/11/2006 23:38 GMT+7

Chỉ huy trưởng các lực lượng quốc phòng Malaysia, đô đốc M.Nor ngày 15/11 tuyên bố máy bay do thám của Úc có thể giúp định vị những con tàu "ngỗ ngược" đi vào eo biển Malacca như một phần nỗ lực của khu vực nhằm bảo đảm an ninh ở tuyến đường biển quan trọng này.

Ông Nor đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp các quan chức quốc phòng và quân đội của 23 nước bao gồm Mỹ, Pháp, Úc, New Zealand, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á tại Kuala Lumpur. Quan chức này nói rằng khả năng hỗ trợ của Úc hiện ở "mức độ thảo luận" và sẽ được đưa ra bàn tại cuộc họp sắp tới của Singapore, Malaysia và Indonesia - 3 nước nằm trên eo biển dài 900 km. Ý tưởng hỗ trợ bao gồm việc máy bay Úc sẽ "cung cấp hình ảnh cảnh báo ban đầu" về những chiếc tàu đi vào Ấn Độ Dương để 3 nước này tùy nghi xử lý. Phía Úc đã khẳng định không tham gia trực tiếp vào việc tuần tra eo biển Malacca. Kể từ năm 2004, Singapore, Indonesia, Malaysia đã tiến hành các cuộc tuần tra phối hợp để ngăn chặn nạn hải tặc và nguy cơ khủng bố nhằm vào tàu bè qua lại eo biển Malacca.

T.Q
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.