Bất đồng quanh việc chọn lãnh đạo đa số ở Hạ viện Mỹ

15/11/2006 23:41 GMT+7

Phe Dân chủ hôm 14/11 đã bỏ phiếu để giữ lại các lãnh đạo đã giúp đảng giành chiến thắng ở Thượng viện hồi tuần trước. Tuy nhiên, tại Hạ viện vẫn còn bất đồng sâu sắc về việc có nên trao quyền lãnh đạo đa số trong Hạ viện cho người mà bà N.Pelosi, tân chủ tịch Hạ viện, ủng hộ hay không.

Phe Dân chủ tại thượng viện đã bầu Thượng nghị sĩ H.Reid của bang Nevada làm lãnh đạo đa số và D.Durbin của bang Illinois là nhân vật quan trọng thứ 2 trong hệ thống cấp bậc của đảng. Tại Hạ viện, một "trận chiến" đã nổ ra khi bà Pelosi thích J.Murtha của bang Pennsylvania làm lãnh đạo phe đa số hơn là S.Hoyer của bang Maryland. J.Murtha là một cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam ủng hộ việc giảm quân Mỹ tại Iraq. Từ nhiều năm nay, ông đấu tranh chống các cáo buộc rằng ông dùng vị thế của mình ở Ủy ban phân bổ ngân sách quốc phòng để tưởng thưởng những người đóng góp các chiến dịch vận động chính trị. Ông bỏ phiếu chống việc cải cách đạo đức của đảng Dân chủ hồi đầu năm và đã bị "sờ gáy" nhưng chưa bị cáo buộc trong vụ bê bối hối lộ Abscam cách đây 25 năm. Giới chỉ trích cho rằng với việc ủng hộ ông Murtha, bà Pelosi đã đi ngược lại cam kết chấm dứt nạn tham nhũng ở Hạ viện.

H.Y
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.