Tử hình kẻ giết giảng viên đại học

26/09/2006 22:57 GMT+7

Ngày 26/9, tại hội trường UBND P.Thuận Hòa (TP Huế) TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người, cướp của và trộm cắp tài sản, tuyên phạt bị cáo Lê Anh Đức (19 tuổi, thường trú tại xã Ưewi, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) án tử hình.

Theo cáo trạng, trưa 15/4/2006, tên Đức (đến Huế ôn thi đại học, cùng thuê chung nhà trọ với vợ chồng cô Nguyễn Hoàng Hạnh Thảo, 26 tuổi, giảng viên khoa Đồ họa - Mỹ thuật ứng dụng Trường ĐHNT Huế) lợi dụng cô Thảo đi vắng đã đột nhập vào phòng để trộm tài sản. Bất ngờ, cô Thảo quay về; Đức đã lấy tấm vải phủ ti vi quấn vào cổ cô Thảo và xiết chặt cho đến chết rồi cướp dây chuyền, nhẫn vàng. Chưa hết, y tiếp tục xuống phòng chị Nguyễn Thị Hiền Lê (27 tuổi, cũng là giảng viên Trường ĐHNT Huế) cướp tiền, vàng và máy ảnh rồi bỏ trốn. Số tài sản cướp được, tên Đức đã mang sang giấu trong khuôn viên Nhà thờ Phú Cam - Huế gồm: 2.400.000 đồng, 2 sợi dây chuyền, một đôi bông tai, 2 chiếc nhẫn vàng, một máy ảnh KTS hiệu Samsung, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.