Người Anh lãng phí

13/09/2005 22:32 GMT+7

Bị cuốn hút bởi các mục quảng cáo ở khắp nơi và có xu hướng "cập nhật" các đồ dùng càng tân tiến càng tốt, nhiều người Anh đã không ngại chất đầy gác xép, nhà kho, gara... những món đồ không cần thiết.

9,4 tỉ bảng Anh (17,1 tỉ USD) là số tiền mà suốt cuộc đời của tất cả người dân xứ sương mù chi cho các vật dụng gia đình mà họ rất ít khi dùng thậm chí chẳng bao giờ đụng đến. Chỉ riêng những chiếc lò nướng sandwich đã chiếm đến 574 triệu USD. Kết quả cuộc khảo sát trên trang web esure.com cho thấy 1/4 người Anh đã mua vật dụng gia đình làm quà tặng để sau đó phát hiện ra rằng chúng vẫn còn nằm im trong hộp giấy. Về khoản mua vật dụng gia đình về để "chưng", cánh mày râu vượt trội chị em phụ nữ khi trung bình một người chi đến 361 bảng Anh so với 238 bảng của phụ nữ. 5 món hàng được mua về bỏ không nhiều nhất có thể kể đến là lò nướng bánh sandwich, đồ dùng trong phòng tắm, máy pha cà phê, máy massage chân và dao cạo râu điện.

U.P
(Dailyrecord)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.