Hà Nội: Kè Hồng Hậu sạt lở nghiêm trọng

19/10/2010 19:30 GMT+7

(TNO) Ngày 18.10, tại vị trí từ K29 + 850 đến K30 + 050 kè Hồng Hậu, tuyến đê Hữu Hồng (sông Hồng) nằm trên địa bàn UBND phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo thống kê do UBND thị xã Sơn Tây cung cấp, cung sạt lở có độ dài khoảng 200m, sâu vào bãi thượng lưu từ 80 - 100m, đỉnh cung sạt chỉ cách chân đê 30 - 40m.

Vụ sạt lở không có thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng 3 nhà tạm, 8 khẩu băng chuyền, 3 máy bơm hút cát, 2 xe máy, 2 chiếc máy xúc cùng hàng nghìn m3 cát xây dựng bị nhấn chìm xuống sông Hồng.

Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh ông Đỗ Văn Cửu cho biết, trên khu vực kè Hồng Hậu có 9 hộ dân đang kinh doanh cát xây dựng.

Theo quy định, các hộ dân không được tập kết vật liệu, chất tải tại khu vực này. Từ tháng 5.2010, UBND phường đã chấm dứt hợp đồng thuê đất với các hộ nói trên. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, khu vực này vẫn có hàng chục “núi” cát với độ cao từ 8 - 15m.

Liên quan đến vụ sạt lở, tối ngày 18.10, UBND TP Hà Nội đã phát đi công điện khẩn yêu cầu UBND thị xã Sơn Tây triển khai di chuyển người dân, tài sản ra khỏi điểm sạt lở, lập chốt cảnh báo nguy hiểm.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn giúp đỡ về giải pháp xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn đê điều.

Hiện tại, UBND thị xã Sơn Tây đang yêu cầu các hộ kinh doanh huy động phương tiện di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng nhằm giảm tải cho khu vực sạt lở.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ sạt lở:

Tin ảnh: Phan Hậu - Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.