Thư đi - tin lại

12/02/2004 23:34 GMT+7

Bạn Mai Xuân Khoa (Trường Trung học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh). Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo Nghị định số 03 của Chính phủ ngày 16/1/1995 việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên... được quy định như sau:

Nam công dân đang học ở các trường phổ thông, đào tạo tập trung với thời gian từ 12 tháng trở lên tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, dự bị đại học, sau đại học và các lớp đào tạo nguồn đối với các loại hình công lập, bán công, dân lập và tư thục do Chính phủ hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ngành trung ương ra quyết định thành lập. Chỉ được hoãn trong thời gian học của một khóa đào tạo, sau khi tốt nghiệp, nếu công dân tiếp tục học tập ở các khóa học khác thì không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Ông Viên Hồng và bà Nguyễn Thị Y (262/30 và 262/30A Lạc Long Quân, P.10, TP Hồ Chí Minh) có đơn đề nghị UBND Q.11 bố trí nền đất để ở tại khu đất 262/30 và 262/30A Lạc Long Quân, P.10. Sau khi xem xét hồ sơ, UBND Q.11 đã trả lời đơn của quý ông bà tại công văn số 55/UB-QLĐT.

Đề nghị những bạn đọc có tên trên liên hệ với Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên để biết kết quả hoặc biết thêm chi tiết.

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.