Bão số 7 đã mạnh lên cấp 10, cấp 11

24/09/2005 23:40 GMT+7

Công điện của Phó thủ tướng: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 7 gây ra Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết vào trưa 24/9, bão số 7 đã mạnh lên một ít, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (từ 89 đến 117 km/giờ), giật trên cấp 11.

Lúc 13h ngày 24/9, tâm bão còn cách bờ biển Hải Phòng - Thanh Hóa khoảng 830 km về phía đông. Dự báo bão số 7 di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11, biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay (25/9), gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, biển động mạnh.

* Trước đó, ngày 23/9, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký công điện số 1443/TTg-NN yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão T.Ư, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành liên quan phải tập trung tổ chức chỉ đạo, thực hiện rút kinh nghiệm công tác phòng chống cơn bão vừa qua, có biện pháp chủ động phòng, tránh và đối phó kịp thời trong mọi tình huống; đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ từ T.Ư đến địa phương nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 7 gây ra, nhất là thiệt hại về người. Công điện cũng yêu cầu UBND các địa phương ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện và chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương theo quy định để khắc phục hậu quả cơn bão số 6; phải khẩn trương sửa chữa, xử lý các đoạn đê biển xung yếu bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho đê; đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết sẵn sàng phòng, chống bão số 7; rà soát lại phương án, kế hoạch cụ thể, kiên quyết di dời dân ở những vùng trũng, vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn...

Toàn cảnh cơn bão số 7

M.V - Dân Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.