Bình Thuận: Một đàn em của Hai Chi ra đầu thú

15/11/2006 00:13 GMT+7

Ngày 14/11, tin từ Công an huyện Hàm Tân cho hay, một đàn em và cũng từng là đồng bọn của Hai Chi, bị kết tội đánh bạc có biệt danh Dũng "sử" đã đến công an huyện trình diện và đã bị tạm giam.

Dũng "sử" được tại ngoại trong thời gian vụ án Hai Chi đang điều tra. Thời gian này, y đi lái xe thuê cho bà Huỳnh Thị Vân (ở xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân). Trong một lần chở hàng vào TP.HCM, Dũng đã tự ý bán cả chiếc xe tải của chủ (biển số 86T-0987) cho một người buôn xe ở Bà Điểm - Hóc Môn để lấy tiền đánh bạc. Trong đơn kêu cứu gửi Tổng cục Cảnh sát, bà Vân cho rằng Dũng "sử" bán được xe là do có sự tiếp tay của ông  Huỳnh Ngọc, chủ cũ của chiếc xe này (ở Mang Tố, huyện Tánh Linh) ký giấy bán xe một lần nữa, nên hắn mới thực hiện trót lọt. Dù bà Vân làm đơn cầu cứu nhiều lần nhưng Công an huyện Hàm Tân vẫn không giải quyết việc lấy lại xe cho "khổ chủ".

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.