Vụ tàu hỏa đâm nhau ở Indonesia: Đã có 36 người chết

02/10/2010 16:17 GMT+7

(TNO) Theo thống kê ban đầu, đã có ít nhất 36 người thiệt mạng trong vụ một tàu chở khách đâm vào phần đuôi của tàu khác ở gần thành phố Pemalang thuộc tỉnh Trung Java (Indonesia) xảy ra vào sáng nay, 2.10.

Ít nhất 40 người khác đã bị thương trong tai nạn này, nhiều người đã bị gãy xương hoặc bị bỏng khá nặng.

Theo hãng tin BBC dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương, tai nạn xảy ra hồi 3 giờ sáng nay (giờ địa phương, cùng giờ VN) khi chiếc tàu chở khách có hành trình từ thủ đô Jakarta đến Surabaya đã đâm vào một tàu lửa đang dừng tại nhà ga Petarukan.

Hầu hết những người thiệt mạng và bị thương nằm ở ba toa tàu khách bị trật đường ray và bị lật.

Lực lượng cứu hộ đã đưa nhiều người mắc kẹt trong các toa tàu lửa ra ngoài.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Iskandar Hasan cho biết: "Nguyên nhân có thể là do lỗi hệ thống điều khiển giao thông đường sắt".
 
Còn theo đại diện Bộ Giao thông Bambang Ervan: "Có thể là do lỗi kỹ thuật. Chúng tôi đang kiểm tra xem liệu các tín hiệu của tàu đang dừng tại ga hoạt động hợp lý hay không".

Tàu chở khách từ Jakarta đã chạy với tốc độ cao, theo BBC dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương.

Cùng ngày, một vụ đâm tàu khác tại thị trấn Solo, tỉnh Trung Java đã làm một người thiệt mạng.

Sau đây là một số hình ảnh liên quan tới vụ tai nạn:

 
Hiện trường vụ đâm tàu


Cảnh sát đang tìm kiếm các nạn nhân


Người dân giúp cảnh sát đưa thi thể hành khách ra khỏi tàu bị nạn


Hầu hết nạn nhân thiệt mạng nằm ở các toa tàu bị lật


Phải dùng các thiết bị hạng nặng để dọn sạch hiện trường

Huỳnh Thiềm
Ảnh: AFP, Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.