Liên tiếp xảy ra tai nạn điện

23/10/2011 15:09 GMT+7

(TNO) Sáng 23.10, ông Nguyễn Đức Thắng (46 tuổi, trú tổ 54, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vừa leo lên tầng 3 nhà 68A Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng thì bị điện giật ngã xuống đất.

Ông Nguyễn Văn Ba (40 tuổi) kể lại, vào khoảng 10 giờ 15 phút, ông cùng ông Thắng lắp đặt giàn giáo ở vị trí tầng 3 để thi công công trình.

Cả hai đang căng một tấm bạt che chắn vật liệu xây dựng rơi vãi thì bất ngờ dây điện đang căng ngang gần đó phóng điện khiến ông Thắng bị điện giật, ngã từ độ cao khoảng 10m xuống đất. Ông Thắng đã được đưa đi cấp cứu và đang trong tình trạng nguy kịch.

 
Khu vực nhà 68A và 70 Nguyễn Chí Thanh đã 2 lần xảy ra tai nạn điện - Ảnh: N.Tú

Trước đây, ngay bên cạnh nhà 68A Nguyễn Chí Thanh cũng từng xảy ra vụ tai nạn điện làm một người chết.

Sáng ngày 28.1.2010, ông Nguyễn Huy Dậu (41 tuổi, trú tổ 21, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu) đã tử vong do bị phóng điện khi đang lắp đặt giàn giáo lên tầng 3 nhà 70 Nguyễn Chí Thanh.

Trước đó, vào ngày 9.9 tại trụ điện hạ thế trước Công ty TNHH Phúc Hoàng Nguyên tại P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, nhân viên điện lực leo lên trụ khắc phục sự cố đã bị điện giật gây thương tích nặng.

Theo thống kê của ngành điện, từ đầu năm đến nay đã có 30 vụ người dân bị tai nạn liên quan đến điện.

Bên cạnh nguyên nhân các xe cơ giới phục vụ công trình làm gãy trụ, va quẹt đường dây còn có nhiều vụ tai nạn điện xảy ra khi thi công công trình không đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang lưới điện.

Nguyễn Tú
>> Căng dây điện bất cẩn, một người chết
>> Bị điện giật rơi từ giàn cao xuống đất
>> Điện giật gây chết người
>> Một sinh viên dính dây điện nguy kịch
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.