Kẹt xe vì dùng thiết bị định vị toàn cầu dỏm

26/09/2005 22:05 GMT+7

Tin tưởng vào sự dẫn đường của thiết bị định vị toàn cầu (GPS), hàng loạt xe ô tô ở Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, đã trở thành thủ phạm gây ra tình trạng kẹt xe tại đây.

Lý do đơn giản là vì những thiết bị định vị này là đồ dỏm. GPS có thể được hiểu là một dạng "bản đồ điện tử", hoạt động dựa vào vệ tinh và có chức năng giúp người đi đường nhanh chóng tìm ra con đường ngắn nhất và thuận tiện nhất để đến nơi cần đến. Một chiếc máy định vị “xịn” có giá đến 10 ngàn nhân dân tệ (gần 1.240 USD) trong khi một cái "dỏm" chỉ có giá vài ngàn nhân dân tệ. Do vậy rất nhiều bác tài ở Thượng Hải đã chọn xài đồ "dỏm" để rồi... đi lạc vì trông cậy vào độ chính xác cũng "dỏm" không kém.

U.P
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.