Chia tay, cưa nhà

09/10/2008 23:34 GMT+7

Một cặp vợ chồng người Campuchia khi ly dị đã quyết định chia đôi ngôi nhà mà 2 trái tim vàng từng chung sống gần 40 năm, theo đúng nghĩa đen của từ này. Vorng Morn, người đứng đầu một ngôi làng có tên gọi Cheach, kể lại với báo Phnom Penh Post rằng việc ly dị xảy ra sau khi người vợ cáo buộc chồng giả ốm để trốn việc, còn người chồng thì cho rằng vợ không quan tâm đến mình. Không thể dàn xếp cuộc tranh cãi, họ quyết định chia tay.

Sau khi ly dị, bạn của người chồng đã đến giúp anh ta dọn đồ đạc cá nhân của người vợ sang nửa kia của ngôi nhà rồi dùng cưa cắt đôi nó. Hai vợ chồng coi đây là cách ít tốn kém và công bằng nhất để tránh mặt nhau ở một đất nước mà chi phí tìm luật sư giải quyết ly dị là không rẻ. Về phía người chồng, trong khi chờ tái thiết nửa căn nhà theo phần chia của mình, anh ta đến tá túc ở nhà mẹ ruột.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.