Al-Qaeda thừa nhận đánh bom tại Algeria

09/09/2007 23:28 GMT+7

Các thành viên của chi nhánh Bắc Phi thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda hôm 8.9 thừa nhận đã thực hiện hai vụ đánh bom khiến ít nhất 57 người thiệt mạng tại Algeria trong 2 ngày qua. Vụ đánh bom mới đây nhất là hôm 8.9 tại thành phố Dellys và trước đó 2 ngày là vụ đánh bom tại thành phố Batna nhằm vào Tổng thống Abdelaziz Bouteflika.

Theo Hãng tin Reuters, nhóm Bắc Phi này, tự xưng là al-Qaeda in the Islamic Maghreb, đã lên mạng internet để đưa ra tuyên bố trên và cho biết các vụ đánh bom này do hai thành viên al-Qaeda thực hiện. LHQ và EU đều lên án hai vụ đánh bom này. Giới chức Algeria cũng đã kêu gọi tổ chức cuộc tuần hành vì hòa bình trên toàn quốc vào hôm qua. Phong trào al-Qaeda in the Islamic Maghreb chính là nhóm Salafist chiến đấu và thuyết giáo (GSPC) đã đổi tên sau khi gia nhập mạng lưới al-Qaeda hồi năm ngoái.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.