Phản ảnh qua Đường dây nóng

06/10/2006 22:22 GMT+7

Danh xưng một đằng, việc làm một nẻo Qua Đường dây nóng, bạn đọc phản ánh thời gian gần đây có nhiều xe ben chở đất, xà bần từ nơi khác tới đổ dưới lòng lề đường tại khu vực chân cầu Sài Gòn, P.Bình An, Q.2 (TP.HCM).

Cụ thể rạng sáng 2.10, xe ben biển số 57K - 1182 của Công ty thoát nước đô thị TP.HCM do Nguyễn Văn Thái (32 tuổi, ngụ P.12, Q.Gò Vấp) điều khiển đang đổ đất, xà bần xuống khu vực trên đã bị lực lượng Công an Q.2 tuần tra bắt quả tang (ảnh). Tuy nhiên cho đến thời điểm này, các vụ vi phạm vẫn cứ tiếp diễn. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và phạt thật nặng những trường hợp cố tình vi phạm. (Tin, ảnh: Ngọc Thọ - C.T.V)

Hai điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường

Nhiều bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng: Ngay góc đường Dương Khuê - Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú (ảnh 1) và đối diện nhà số 785 Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang bị biến thành điểm tập kết rác thải (ảnh 2). Hằng ngày, rác từ khắp nơi đổ dồn về hai địa chỉ trên rồi "ngâm" từ ngày này sang ngày khác gây ô nhiễm môi trường sống cho các hộ dân cư ngụ xung quanh. (Tin, ảnh: L.T)

Sớm sửa 2 con đường

Đó là đường Chế Lan Viên (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) (ảnh 1) thường xuyên gánh chịu nhiều xe tải nặng qua lại nên mặt đường bị hư hại trầm trọng. Tương tự, đoạn đường gần cầu Bình Lợi (khu phố 3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) (ảnh 2) cũng bị hỏng nặng, nắng bụi mưa lầy. Đề nghị ngành giao thông sớm quan tâm, sửa chữa. (Tin, ảnh: Như Thảo)

Nhiều "bẫy" nguy hiểm tại khu chế xuất

Khu chế xuất Linh Trung (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) mỗi ngày có hàng ngàn công nhân ra vào làm việc. Vậy mà ngay phía trước cổng ra vào và trên đường bao quanh khu chế xuất có khoảng chục hố ga bị vỡ nắp đậy biến thành những "cái bẫy" rất nguy hiểm. Đề nghị cơ quan chức năng sửa chữa để đảm bảo an toàn cho việc đi lại. (Lê Thanh)

Phản hồi

Chỉnh trang lại đường dây điện

Báo Thanh Niên số ra ngày 24.9.2006 phản ảnh: Có một sợi dây điện thòng sát đất gần nhà số 67/O3 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) gây nguy hiểm cho người qua lại. Đến nay, đơn vị chịu trách nhiệm đã cử người đến khắc phục tình trạng trên. (Tin, ảnh: L.Thanh)

Hộp thư Đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng và Hộp thư thoại: (tại TP.HCM):  Hố ga trước nhà số 213/1 đường D2, P.25 (Q.Bình Thạnh) bị hỏng nắp đậy; Đơn vị thi công hè đường Trần Hưng Đạo, P.1 (Q.5) bỏ dở dang lâu ngày không tái lập; Một quán nhậu trên đường số 8, P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân) tổ chức cho khách hát hò, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của nhiều người; Đường Mai Xuân Thưởng, P.3 (Q.6) bị xuống cấp trầm trọng; Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên đường Vũ Tùng, P.2 (Q.Bình Thạnh) do nạn buôn bán chiếm đường; Hệ thống cống thoát nước trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức) bị tắc nghẽn lâu ngày; Trụ điện chắn giữa hẻm 199 Tấn Quý, P.Tân Quý (Q.Tân Phú) gây cản trở giao thông.

Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.