Văn phòng Chính phủ Thái phải cho taxi đậu "nhờ"

15/09/2005 23:23 GMT+7

Trong nỗ lực giải quyết nạn ách tắc giao thông tại thủ đô Bangkok, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Newin Chidchob vừa đưa ra kế hoạch kiếm chỗ đậu cho xe taxi trong thành phố.


Ông Newin cho biết hiện nay con số taxi ở Bangkok đã lên đến 80.000 chiếc, trong đó 70% thường chạy lưu động trên đường phố để đón khách. Việc này là một sự phí phạm lớn về tiền bạc và nhiên liệu, đồng thời cũng là nguyên nhân gây ách tắc giao thông. Theo đề xuất của ông Newin, nếu toàn bộ 800 văn phòng chính phủ và công ty nhà nước tọa lạc tại thủ đô cho phép 5 chiếc taxi đậu miễn phí để chờ khách thì sẽ giảm được ít nhất 4.000 chiếc taxi xuất hiện trên đường phố. Bộ trưởng Newin cũng khuyến khích các khách sạn, trung tâm mua sắm cung cấp bãi đậu xe miễn phí cho taxi. (Bangkokpost)

U.P

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.