Thái tử Ả Rập Xê Út qua đời

22/10/2011 14:49 GMT+7

(TNO) Thái tử Ả Rập Xê Út Sultan bin Abdulaziz al Saud đã qua đời vào hôm nay 22.10, thọ 85 tuổi, đài truyền hình nước này đưa tin.

Theo hãng tin BBC, ông được cho là đã qua đời tại một bệnh viện ở New York (Mỹ).

Thái tử Abdulaziz al Saud là anh em cùng cha khác mẹ với Quốc vương Abdullah và là người thừa kế ngai vàng.

Ông cũng là Bộ trưởng Quốc phòng và Hàng không tại Ả Rập Xê Út.

Thái tử Abdulaziz al Saud được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào năm 2004.

Ông đã đến Mỹ để kiểm tra sức khỏe và đã trải qua ca phẫu thuật tại New York hồi tháng 7 vừa qua.

Hoàng gia Ả Rập Xê Út đã xác nhận thông tin trên trong một tuyên bố đăng trên hãng thông tấn nhà nước SPA.

Việc Thái tử Abdulaziz al Saud qua đời đặt ra vấn đề về việc ai sẽ kế vị ngai vàng tại quốc gia giàu dầu mỏ này.

Theo hãng tin AP, Quốc vương Abdullah, lớn hơn Thái tử Abdulaziz al Saud 2 tuổi, cũng đang bị ốm và đã trải qua một đợt phẫu thuật hồi tuần trước.

Ứng viên nặng ký nhất để thay Thái tử Abdulaziz al Saud là Hoàng tử Nayef, 78 tuổi.

Hoàng tử Nayef hiện là Bộ trưởng Nội vụ.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.