Gia Lai: Truy tố 11 bị can trong vụ án tham nhũng lớn nhất Tây Nguyên

08/02/2004 23:54 GMT+7

Đó là vụ tham nhũng ở Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh với tổng số tiền bị thiệt hại gần 104 tỉ đồng từ các ngân hàng cho công ty vay nhiều năm qua, đến nay đã thất thoát và không có khả năng thanh toán, trong đó các cá nhân chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng.

Đây là vụ án kinh tế phức tạp và lớn nhất Tây Nguyên, đã được phát hiện và khởi tố từ tháng 8/2002, Viện KSND tỉnh vừa ra cáo trạng quyết định truy tố đích danh 11 bị can, chuyển hồ sơ cho TAND tỉnh xét xử. Các bị can bị truy tố gồm: Trịnh Xuân Nhân - nguyên Giám đốc công ty, Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Phó giám đốc công ty, Phan Đình Vinh - nguyên kế toán trưởng công ty, Võ Văn Dũng, Võ Văn Tuấn, Trần Kim Tá, Lê Kim Anh, Tô Anh Dũng, Nguyễn Tấn Hạnh là giám đốc chi nhánh và trưởng phó phòng trực thuộc công ty, tất cả cùng can tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can Nguyễn Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Kim Chi (chị vợ của Trịnh Xuân Nhân) và Tô Thị Kim Phượng (đại lý thu mua cà phê ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) liên quan trong vụ án này bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hoàng Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.