Hút thuốc lá tăng nguy cơ tử vong sau mổ

21/10/2010 08:52 GMT+7

Bản liệt kê tác hại của thuốc lá lại dài thêm khi kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học thuộc Trung tâm Cleveland Clinic (Hoa Kỳ) cho rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ tử vong sau mổ.

Trong 82.000 bệnh nhân được khảo sát, các nhà khoa học nhận thấy những người hút thuốc lá sẽ tăng nguy cơ bị đột quỵ, ngưng tim hoặc nhồi máu cơ tim nhiều hơn so với người không hút.

Khi so sánh nguy cơ tử vong trong vòng 30 ngày sau mổ, những bệnh nhân có hút thuốc tăng gần 40% so với người không hút.

Theo giải thích của tác giả nghiên cứu, tình trạng tăng đáp ứng viêm ở những người hút thuốc đã gây nhiều tác động xấu sau phẫu thuật.

Các chuyên gia khuyên nếu bệnh nhân không thể bỏ hẳn thuốc lá thì ít nhất cũng nên ngưng hai tuần trước khi phẫu thuật.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.