Một hiệu trưởng bị cả tập thể giáo viên tố cáo

09/10/2006 12:11 GMT+7

Cuối tháng 9/2006, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã nhận được đơn của tập thể giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Nghĩa Trung tố cáo ông Lê Hoàng Sang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng vi phạm về tài chính, có hành vi cư xử thiếu tôn trọng, xúc phạm giáo viên.

Theo đơn tố cáo, trong các năm học 2004-2005 và 2005-2006, ông Lê Hoàng Sang đã cắt bớt 3 thùng đồ dùng học sinh lớp 4 và năm học 2006-2007 cắt bớt 2 thùng sách giá khoa lớp 5 cấp cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo để đem bán lấy tiền "bỏ túi" riêng. Nhiều năm qua, trong các báo cáo thu chi tài chính của Trường luôn được ông Sang cho "đẻ ra" những khoản chi không có trên thực tế và các bản báo cáo đều không có số, không có người lập bảng mà chỉ có mỗi dấu, họ tên và chữ ký của ông Sang. Ví dụ như báo cáo thu chi Quỹ Hội phụ huynh năm học 2005-2006 có những khoản chi khống như: hỗ trợ Đại hội Liên đội: 300.000 đồng, hỗ trợ thi giáo viên giỏi vòng trường-huyện 700.000 đồng, hỗ trợ thi học sinh giỏi cấp tỉnh: 300.000...

Đặc biệt, đầu năm học 2006-2007, ông bắt giáo viên đi sửa bàn ghế, sau đó kê khống chi 12.000.000 đồng để bỏ túi riêng. Ngoài ra, ông Sang còn có những hành vi cư xử thiếu tôn trọng đối với giáo viên như: bắt giáo viên rửa xe ô tô riêng (được để ngay trong khu tập thể giáo viên); luôn dọa nạt sẽ kỷ luật, đuổi việc giáo viên nếu làm sai ý hiệu trưởng...

Ngày 7/10/2006, tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, Công đoàn ngành và Thanh tra Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bù Đăng đã làm việc với Ban giám hiệu và tập thể giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám và lãnh đạo xã Nghĩa Trung.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Sang đã thừa nhận những sai phạm của mình cũng như đã có những cư xử thiếu tôn trọng, xúc phạm đối với giáo viên. Ông Lê Văn Sơn, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Bù Đăng, cho biết: Qua việc ông Lê Hoàng Sang đã thừa nhận những sai phạm; đồng thời căn cứ theo kết quả thanh tra, Phòng Giáo dục huyện sẽ có những hình thức kỷ luật thích đáng; đồng thời, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho những giáo viên đứng ra tố cáo.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.