Romania phải bầu cử vòng 2

23/11/2009 23:55 GMT+7

Cử tri Romania sẽ tiếp tục bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6.12 sau khi không ai trong số 12 ứng cử viên giành hơn 50% số phiếu để chiến thắng hôm 22.11.

Theo kết quả kiểm phiếu, đương kim Tổng thống Traian Basescu và cựu Ngoại trưởng Mircea Geoana hiện dẫn đầu cuộc đua và dư luận đánh giá đây sẽ là hai đối thủ chính trong cuộc bầu cử vòng 2.

Kỳ bầu cử tổng thống lần này là một bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với tình hình hiện nay tại Romania. Nước này đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị sau khi nội các trung hữu của Thủ tướng Emil Boc sụp đổ hồi tháng 10 và hiện nằm dưới sự điều hành của một chính phủ lâm thời.    

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.