Nghi án tàu hàng Hải Phòng đâm chìm tàu cá: Mời công an vào cuộc nếu có dấu hiệu tội hình sự

30/11/2011 08:00 GMT+7

(TNO) Chiều 29.11, một lãnh đạo Cảng vụ Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa nhận được chỉ đạo của Cục Hàng hải (Bộ GTVT) giao Cảng vụ Hải Phòng điều tra vụ đâm tàu khiến một người mất tích tại vùng biển Ninh Bình.

(TNO) Chiều 29.11, một lãnh đạo Cảng vụ Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa nhận được chỉ đạo của Cục Hàng hải (Bộ GTVT) giao Cảng vụ Hải Phòng điều tra vụ đâm tàu khiến một người mất tích tại vùng biển Ninh Bình.

“Từ ngày 30.11, chúng tôi sẽ bắt tay vào việc phỏng vấn các thuyền viên tàu bị nạn và tàu Tiến Thành 26, thu thập chứng cứ, điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Nếu phát hiện có dấu hiệu vụ án hình sự, chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý, khởi tố vụ án theo thẩm quyền”, một cán bộ Cảng vụ Hải Phòng cho biết.

Theo quy định, thời hạn điều tra là 30 ngày, có thể ra hạn tối đa 2 lần, mỗi lần không quá 20 ngày.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 5 đến 6 giờ sáng ngày 17.11, tàu cá TH-4707-TS đang thả neo tại khu vực cách bờ biển Ninh Bình khoảng 20 km thì bị một tàu lạ đâm chìm, 6 ngư dân được cứu thoát, thuyền trưởng Phạm Văn Hào (trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hoàng Phụ, H.Hoàng Hóa, Thanh Hóa) hiện mất tích.

Theo những ngưới sống sót, họ nhìn thấy tàu TIENTHANH 26 HAIPHONG rời khỏi nơi tàu cá bị đâm. Khoảng 20 giờ ngày 17.11, ông Nguyễn Văn Minh, người nhà của thuyền trưởng Hào, đã tìm thấy con tàu TIENTHANH 26 HAI PHONG đang neo tại một xưởng sửa chữa tàu biển tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ông Minh chụp được hơn 20 tấm ảnh về nhiều vết xước, dăm gỗ trên tàu TIENTHANH 26 HAIPHONG. Tàu này đang neo tại khu vực cầu Kiền, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, phần mũi đã được sơn lại, không còn thấy các vết xước như trong ảnh.

Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.