Phát hiện bộ xương khủng long hóa thạch trong... tổ chim chiền chiện.

20/02/2004 21:48 GMT+7

Đó là bộ xương của một con khủng long bạo chúa thuộc kỷ Jura, cao khoảng 5 mét, dài hơn 10 mét và nặng cả tấn. Theo các nhà "khảo cổ học" thì bộ xương này được... làm bằng xi măng cốt thép do một nghệ nhân trẻ thực hiện theo đơn đặt hàng của nữ nghệ sĩ ngâm thơ Thúy Vinh - chủ nhân quán cà phê vườn Chiền chiện (42/11 Đồng Xoài, Q.Tân Bình TP Hồ Chí Minh) và đã hoàn thành cách đây không lâu.

Sở dĩ Thúy Vinh đặt tên quán của mình "ngộ" như vậy là để nhớ nơi chôn nhau cắt rốn Quảng Nam (có một bài dân ca Quảng Nam nói về loài chim chiền chiện). Rất ấn tượng về loài khủng long cho nên Thúy Vinh đã dựng bộ xương khổng lồ này trong cái "tổ chiền chiện" của mình để... nếu cao hứng thì trèo lên: vừa cưỡi khủng long vừa... ngâm thơ !

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.