Lấy tiền bảo hiểm ăn chơi

26/09/2007 22:56 GMT+7

Sáng qua 26.9, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Nguyễn Thành Vinh (27 tuổi, quê ở H.Phú Ninh, Quảng Nam) 5 năm tù giam về tội "tham ô tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 28.4.2006, Vinh được Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quảng Nam điều động đến công tác tại Phòng phát triển và quản lý khu vực H.Quế Sơn. Từ tháng 9 đến tháng 11.2006, Vinh đã thu của 8 đại lý, khách hàng tổng số tiền hơn 42 triệu đồng nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà chiếm đoạt tiêu xài. Ngày 23.10.2006, Vinh lại "chôm" hơn 12 triệu đồng tiền quyền lợi của khách hàng mang vào TP.HCM ăn chơi cho đến ngày bị bắt. Ngoài ra, Vinh còn có trách nhiệm bồi thường cho Công ty BHNT Quảng Nam với số tiền hơn 54 triệu đồng. (Vũ Hoàng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.