Thị trường tài chính châu Âu nhích lên

07/10/2008 15:28 GMT+7

(TNO) Thị trường tài chính châu u đã chuyển động về phía trước tại phiên giao dịch sáng sớm nay 7.9, trong khi phản ứng ở châu Á vẫn rất thận trọng.

Chỉ số FTSE 100 ở thị trường London đã tăng 2% trong phiên giao dịch sáng sớm nay sau khi tụt dốc đến 7,8% ở phiên giao dịch trước đó. Trong ngày hôm qua, việc FTSE mất 391 điểm đã khiến cho 93 tỉ bảng Anh (163 tỉ USD) bị xóa sổ trong chốc lát.

Tại Pháp, các cổ phiếu chủ chốt trên thị trường tăng ở mức 3,9%. Chỉ số Cac-40 của nước này đã nhích lên 2,7% sau khi mất hơn 9% trong phiên giao dịch trước.

Ở Đức, chỉ số Dax-30 cũng tăng được 1,8%.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei trên thị trường Nhật đã lao xuống 5%, ở mức dưới ngưỡng 10.000 điểm trước khi trồi lên lại được 3%

Thị trường Úc cũng đã có những dấu hiệu phục hồi sau khi ngân hàng trung ương nước này cắt giảm lãi suất chính thức 1%.

Những diễn biến trên xảy ra giữa lúc chính phủ các nước trên khắp thế giới đang lao vào cứu nguy thị trường bằng những khoản tiền khồng lồ cùng hàng loạt biện pháp mạnh tay.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra không tin tưởng rằng các biện pháp này đủ mạnh để cứu nguy cho nền kinh tế trì trệ trên toàn cầu.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.