Quảng Nam: Một huyện trả lại tiền vì không đủ xây phòng học đúng chuẩn

15/09/2007 16:06 GMT+7

(TNO) Hôm qua 14.9, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết địa phương đã buộc phải hoàn trả số tiền 500 triệu đồng - nguồn vốn được tỉnh cân đối cho chương trình kiên cố hoá trường học của huyện vùng cao.

Theo lý giải của lãnh đạo địa phương, sốâ tiền này được “rót” trong vòng 2 năm đã không theo kịp so với giá cả vật tư tăng vọt, nhất là với địa bàn miền núi cao thường chịu ảnh hưởng bởi khâu vận chuyển khó khăn, từ đó yêu cầu xây dựng những phòng học đạt chất lượng cao bị vỡ kế hoạch.

Theo tính toán, giá thành xây dựng đã lên đến 80 triệu đồng/phòng. Vì thế, đến nay địa phương có 230 phòng (trong tổng số 313 phòng) không đúng quy định mới của Bộ GD-ĐT về tiêu chuẩn phòng học kiên cố hóa.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.