Đại học Yale trả cổ vật cho Peru

22/11/2010 22:43 GMT+7

Đại học Yale của Mỹ sẽ trả lại hàng ngàn cổ vật thời Đế chế Inca bị lấy khỏi Peru cách đây gần một thế kỷ.

Theo tờ Telegraph hôm qua, số cổ vật trên là tâm điểm của cuộc tranh cãi nhiều năm qua và Peru đã khởi kiện trường Đại học Yale tại tòa án Mỹ.

Tổng thống Peru Alan Garcia cho biết chính phủ của ông đã thỏa thuận với Yale việc “hồi hương” hơn 4.000 cổ vật vào đầu năm 2011. Ông cho biết thỏa thuận đạt được sau khi đại diện của trường Đại học Yale, cựu Tổng thống Mexico Ernesto Zedillo, đến Peru cuối tuần qua để bàn cách giải quyết tranh chấp quanh số cổ vật do học giả Hiram Bingham III khai quật được tại phế thành Machu Picchu từ 1911 đến 1915. Công trình này được xây dựng vào giữa thế kỷ 15, nằm trên độ cao 2.438m và cách thủ đô Lima hơn 500 km về phía đông nam. Năm 1983, Machu Picchu được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.