Lệnh cấm trên đã được áp dụng vào tháng 8/2006 sau khi Trung tâm Khoa học và Môi trường (CSE), một tổ chức phi chính phủ, đưa ra báo cáo cho thấy các loại nước giải khát của 2 hãng trên có chứa dư lượng thuốc trừ sâu cao gấp 20 lần mức an toàn cũng như sự có mặt một loạt các hóa chất độc hại khác. Coca-Cola và Pepsi đã kháng án thành công. Tuy nhiên, đây chỉ mới là chiến thắng bước đầu cho hãng trên vì hiện các sản phẩm của Coca-Cola và Pepsi vẫn còn bị cấm bán tại 6 bang khác của Ấn Độ. Doanh thu hằng năm của cả hai hãng tại nước này đạt khoảng 1,29 tỉ USD, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên tổng doanh thu trên toàn cầu, nhưng báo cáo của CSE và việc nhiều bang tại Ấn Độ cấm bán sản phẩm khiến uy tín trên thương trường của hai hãng ảnh hưởng nghiêm trọng. Ước tính Coca-Cola và Pepsi chiếm 90% thị phần nước giải khát có ga ở quốc gia Nam Á. (FT, BBC)
T.M
Bình luận (0)