Lâm Đồng: Xây dựng bảo tàng lớn nhất Tây Nguyên

08/10/2006 00:07 GMT+7

Ngày 7/10, bảo tàng trưng bày lớn nhất Tây Nguyên đã được Sở VH-TT tỉnh khởi công xây dựng trên khu đồi "Biệt thự mùa đông" (P.10, Đà Lạt).

Bảo tàng được thiết kế bởi Công ty Mỹ thuật trung ương (Bộ VH-TT), kiến trúc khá hiện đại, với tổng kinh phí 16 tỉ đồng do Bộ VH-TT đầu tư. Ngoài tòa nhà trưng bày chính, trong khuôn viên bảo tàng sẽ hình thành khu triển lãm ngoài trời, sân lễ hội, và đặc biệt là cất nhà sàn tranh - tre - gỗ truyền thống của 3 sắc dân bản địa chính ở Lâm Đồng là K'ho, Mạ, Churu. Công trình sẽ hoàn thành sau một năm. Hiện nay, Bảo tàng Lâm Đồng đang sở hữu trên 11.500 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật khảo cổ học quý báu về khu lưu trú của người tiền sử ở vùng Đại Lào, Phù Mỹ, gốm sứ cổ xưa Đại Làng, di chỉ P'ró, Thánh địa Cát Tiên...

Cao Diên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.