Quảng Nam xây dựng tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc

01/02/2004 21:46 GMT+7

Công trình tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc do họa sĩ Đinh Gia Thắng thực hiện vừa được Hội đồng Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam thẩm định phê duyệt lần cuối. Tượng đài cao gần 20m, đường kính hình vòng cung 14m khắc ghi hình tượng các dũng sĩ đã chiến đấu anh dũng trên mảnh đất Điện Ngọc.

Công trình được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt với tổng kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng. Họa sĩ Đinh Gia Thắng là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, tác giả của 6 công trình tượng đài tiêu biểu khác như: Phù điêu đài tưởng niệm Núi Thành, Đài tưởng niệm Xuân Mậu Thân 68 phường An Mỹ, Tam Kỳ; Tượng danh nhân Phan Bội Châu; Tượng đài liệt sĩ Trung tâm thị xã Tam Kỳ; Tượng Kim Đồng; Tượng đài Khâm Đức huyện Phước Sơn... Được biết, tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc sẽ được dựng ở một vị trí trang trọng tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, dự kiến khánh thành vào cuối năm 2004.

Diệu Hiền - Cúc Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.