Lũ lụt đe dọa biển Bắc

10/11/2007 01:05 GMT+7

Bão ập vào biển Bắc hôm 9.11 đã khiến Anh và Hà Lan đối mặt với nguy cơ lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Vào hôm qua, triều cường dâng cao đe dọa hệ thống phòng chống lũ lụt trên toàn bộ khu vực bờ biển ở Hà Lan và lệnh cảnh báo lũ cũng được áp đặt tại khu vực bờ biển phía bắc và phía đông nước Anh. Giới chức Anh kêu gọi hàng ngàn người dân tại khu vực này hãy sơ tán trước tình hình thủy triều dâng cao. Trong khi đó, những đợt gió giật đến 125 km/giờ xảy ra tại Đức và Đan Mạch.

Bộ Giao thông Hà Lan cho biết đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, toàn bộ bờ biển tại biển Bắc được đặt trong tình trạng báo động. Theo AFP, giao thông hàng hải tại Rotterdam đã bị ngưng trệ sau khi giới chức địa phương đã lần đầu tiên ra lệnh đóng hàng rào Maeslant khổng lồ tại cửa ngõ ra vào khu vực cảng lớn nhất châu u. Bão cũng gây ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất dầu tại Na Uy, nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ 5 trên thế giới.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.