Tập thể dục khoảng 20 phút mỗi ngày trong 6 tháng sẽ mang lại những hiệu quả rõ ràng. Ngoài ra, phải thường xuyên kích thích để thần kinh luôn hoạt động, tránh căng thẳng, ăn kiêng và luôn nghĩ mình còn trẻ. (Reuters) (H.Y)
Cha mẹ phì phèo, con lãnh đủ. Không chỉ có nguy cơ bị ung thư và các bệnh về phổi, trẻ em có bố mẹ hút thuốc còn bị chuyển màu nướu răng (thành màu đen hoặc nâu). Trẻ có mẹ nghiện hút dễ mắc chứng hiếu động thái quá, mất khả năng kiểm soát hành vi (ADHD). Các nhà nghiên cứu cho biết, thai phụ hút thuốc sẽ làm tăng nguy cơ mắc ADHD cho bé cao gấp 3 lần những bà mẹ không hút thuốc. (Kidshealth) (Đ.H)
Bình luận (0)