Xe đầu kéo chở gỗ lật, đè chết 1 người

04/11/2011 18:51 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ chiều 4.11, tại khúc cua dốc Bàng Than, km 25+100 QL 1D thuộc thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo chở gỗ tự lật, đè chết 1 người và làm 1 người khác bị thương nặng.

 

Xe đầu kéo biển số 77C-01085 kéo theo rờ moóc do tài xế Huỳnh Tấn Minh (35 tuổi, ở thị trấn Bình Định, H.An Nhơn, Bình Định) điều khiển chở 20 tấn gỗ tròn lưu hành hướng bắc-nam khi đến đoạn đường trên đã bất ngờ lật nghiêng khiến gỗ văng ra (ảnh), đè chết bà Trần Thị Sáu (70 tuổi, ở thôn 1, xã Xuân Hải) đang ngồi chuốt cọng dừa làm chổi.

Phụ xe Nguyễn Xuân Thanh (31 tuổi, ở P.Trần Quang Diệu, TP.Qui Nhơn, Bình Định) bị thương nặng, tài xế Minh chỉ bị thương nhẹ.

Tin, ảnh: T.Hiền - Đ.Huy

>> Lật xe tải, 1 người chết, 55 người bị thương
>> Xe khách lật nhào trên đường quốc lộ
>> Lật xe chở nước ngọt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.