Lái xe bất cẩn gây tai nạn

26/09/2006 23:00 GMT+7

Sáng 26/9, tại Km 1566, quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Nguyên nhân: Đặng Huỳnh Trung (15 tuổi), điều khiển xe máy biển số 85R5-4674 chở Bùi Văn Dũng (15 tuổi), chạy từ đường hẻm băng ra quốc lộ 1A đâm vào xe ô tô 79H-6640 do tài xế Nguyễn Lê Hoàng (ở Diên Khánh, Khánh Hòa) đi từ TP.HCM ra Nha Trang. Hậu quả, Đặng Huỳnh Trung chết ngay tại chỗ, Bùi Văn Dũng bị thương nặng (cả hai đều ở KP4, thị trấn Phước Dân). (Thiện Nhân)

* Chiêu lừa cũ, nạn nhân mới! Ngày 25/9, một sinh viên nữ (xin giấu tên) đã tìm đến Văn phòng liên lạc Báo Thanh Niên tại Thừa Thiên-Huế, cho biết vào sáng ngày 23/9, có một nhân viên "tiếp thị" tên Trần Thị Bình, có giấy giới thiệu của Công ty liên doanh và tiếp thị sản phẩm (địa chỉ 167/79 đường Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM), đến phòng trọ bán một gói trà Lipton chanh, trong đó có một phiếu cào trúng thưởng với số tiền trúng thưởng cao ngất ngưởng, với điều kiện phải chi ra 1,2 triệu đồng. Lấy tiền xong, cô tiếp thị đi mất, bỏ lại khổ chủ với đống giấy tờ làm tin. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với những chiêu lừa này. (Bùi Ngọc Long)

* Bắt một ổ làm giấy tờ giả. Chiều 25/9, Đội CSĐTTP về TTXH - Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã khám xét 2 điểm photocopy trên đường quốc lộ 15, P.Long Bình, Biên Hòa thu hồi 12 con dấu và các hồ sơ giả. Đồng thời, công an đã truy bắt khẩn trương Nguyễn Cảnh Cường (24 tuổi, ngụ tại xã An Hòa, H.Long Thành, Đồng Nai), Phạm Văn Cường (19 tuổi, ngụ tại xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai) và Trần Văn Kỳ (20 tuổi, quê ở Nghệ An) đều hành nghề tại 2 điểm trên.

Các đối tượng này đã tổ chức làm các hồ sơ giả để bán cho người xin việc là 250.000 đồng/bộ. Trước đó, Nguyễn Văn Trung (26 tuổi, quê ở Phú Thọ) và Đinh Xuân Trường (19 tuổi, quê ở Thái Bình) đều là nhân viên của Công ty TNHH giới thiệu việc làm thương mại Cửu Long (tại số 623/B tổ 5, KP5, P.Long Bình, Biên Hòa) do Trần Thị Thu Phương (42 tuổi) làm giám đốc đến mua hồ sơ giả tại 2 điểm photocopy trên, sau đó về bán lại cho người xin việc tại công ty là 400.000 đồng. Hiện cơ quan công an đang tạm giam 6 đối tượng, thu hồi các tang vật để xửá lý. (Trung Nguyên)

* Bán trâu gặp tiền... giả. Trưa ngày 26/9, chị Trần Thị Út (37 tuổi, ngụ ở ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Long An) gặp hai thanh niên hỏi mua con trâu nhà chị với giá gần 7 triệu đồng. Khi dắt trâu đem giao cách nhà gần 4 cây số, chiều cùng ngày, chị đếm tiền thì phát hiện 52 tờ loại giấy 100 ngàn đồng đều là tiền giả. (Khôi Nguyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.