Hà Tĩnh: Xét xử vụ án trộm cắp xe máy liên tỉnh lớn nhất từ trước tới nay

16/09/2007 00:24 GMT+7

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa kết thúc phiên tòa sơ thẩm (từ 11 - 13.9) xét xử vụ án trộm cắp xe máy liên tỉnh lớn nhất từ trước tới nay. Đây là vụ án có số bị cáo đông nhất với 32 bị cáo, 200 đối tượng liên quan (người bị hại, người làm chứng, thân nhân các bị cáo) và gần 100 chiếc xe tang vật.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, trong khoảng thời gian từ tháng 1.2006 đến tháng 4.2007, các bị cáo Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1989), Trần Dũng Nam (1985), Lê Ngọc Chiến (1981), Lê Văn Dũng (1982), Phan Quốc Đông (1989) đều quê ở huyện Kỳ Anh; Lê Doãn Đằng (1984) tại xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) cùng đồng bọn đã liên tục gây ra 121 vụ trộm cắp xe máy và tài sản trên các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Giúp sức tiêu thụ xe máy cho chúng là các bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng, Trần Văn Sơn, Trần Quang Vinh và một số tên khác, gây thiệt hại về kinh tế 1,225 tỉ đồng. Các bị cáo bị truy tố theo các tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. TAND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định xử phạt 26 bị cáo với mức án từ 6 tháng đến 11 năm tù giam, 6 bị cáo còn lại được hưởng án treo, buộc các bị cáo phải bồi thường cho các gia đình bị hại số tiền gần 800 triệu đồng.

Hạnh Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.