Ảnh bà Bruni giảm sức hút

23/11/2009 22:49 GMT+7

Theo hãng tin ABC, một bức ảnh khỏa thân của đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy, tương tự như tấm đã được bán với giá 91.000 USD (hơn 1,6 tỉ đồng VN) hồi năm ngoái, đã bị rút khỏi cuộc đấu giá cuối tuần qua do các mức giá đề nghị thấp hơn giá bán tối thiểu.

Bức ảnh đen trắng chụp Bruni, khi đó còn là người mẫu, đứng kiểu ngón chân quặp với hai tay che phần dưới bụng. Hãng đấu giá Drouot ở Paris (Pháp) cho biết giá khởi điểm của bức ảnh là 4.000 euro (hơn 107 triệu đồng) nhưng giá mua đề nghị cao nhất chỉ 5.800 euro (hơn 155 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với giá bán tối thiểu vốn không được tiết lộ.

Đại diện cho nhà sưu tập người Đức sở hữu bức ảnh đã quyết định rút lại. Một bức ảnh tương tự được hãng Christie's đưa ra đấu giá ở New York (Mỹ) hồi tháng 4.2008, tức hai tháng sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kết hôn với bà Bruni, đã được bán với giá 91.000 USD, gấp 30 lần so với mức giá bán tối thiểu. Các bức ảnh này do Michel Comte chụp vào năm 1993, nhiều năm trước khi bà Bruni gặp ông Sarkozy.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.