Đà Nẵng: Học sinh đâm nhau trong trường học

10/10/2009 17:13 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ 15 ngày 10.10, vào giờ giải lao giữa hai tiết học, học sinh T.K.N (lớp 10/9 trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) đã bị bạn cùng trường dùng kéo cắt giấy đâm nhiều nhát vào lưng ngay tại hành lang lớp học. > Một học sinh bị chém chết trước cổng trường / Bắt nhóm nghi phạm sát hại học sinh / Một học sinh bị côn đồ đánh tử vong

Ban giám hiệu trường THPT Phan Châu Trinh cho biết, nguyên nhân được xác định là do một số học sinh hai lớp 10/4 và 10/5 học gần nhau có mâu thuẫn từ trước, nhóm học sinh 10/5 lôi kéo thêm một số em học sinh lớp 10/9 tham gia. Vào giờ giải lao giữa hai tiết học chiều 10.10, các em học sinh này đã đánh nhau dẫn đến việc N.D.P.A (học sinh lớp 10/4) dùng kéo cắt giấy đâm nhiều nhát vào lưng học sinh T.K.N.

Hiện N. được cấp cứu tại Bệnh viện C TP Đà Nẵng, vết thương tương đối nhẹ do chỉ chấn thương phần mềm.

Lực lượng công an cũng đã triệu tập nhiều học sinh để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.