4 trọng tài bắt trận ĐATP-THS Cần Thơ đã nhận "bồi dưỡng" 130 triệu đồng

27/09/2005 00:34 GMT+7

Chiều 26/9, một nguồn tin từ Cơ quan Điều tra (CQĐT) đã xác nhận việc tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa 2 CLB Đông Á - Thép Pomina (ĐATP) gặp Tôn Hoa Sen Cần Thơ (THS) chính là tổ trọng tài đã nhận số tiền "bồi dưỡng" 130 triệu đồng.

Trước khi bước vào trận đấu này, 2 trong 3 suất thăng hạng chính thức ở giải hạng nhất đã thuộc về Tiền Giang và Khánh Hòa. Chiếc vé còn lại nằm trong cuộc đấu tay đôi giữa ĐATP và THS, khi ĐATP hơn THS 1 điểm. Vì vậy chỉ cần thủ hòa với THS là ĐATP được thăng hạng. Trận ĐATP- THS được giới bóng đá gọi là "trận cầu bạc tỉ" bởi trước giờ khai cuộc cả hai đội đều treo giải thưởng 500 triệu đồng cho các cầu thủ của mình nếu giành được chiến thắng. Cũng theo nguồn tin trên, tại trận cầu tiêu cực này, trọng tài chính Lê Văn Tú đã nhận được 50 triệu đồng tiền "bồi dưỡng". Hai trợ lý trọng tài Nguyễn Quang Huy, Phạm Công Đức mỗi người nhận 30 triệu đồng, còn trợ lý trọng tài Nguyễn Tiến Dũng nhận 20 triệu đồng. Sau khi được triệu tập, CQĐT  đã lấy lời khai của 4 trọng tài này và họ đã nộp lại toàn bộ số tiền tiêu cực nói trên. Sau trận ĐATP - THS, trọng tài chính Lê Văn Tú khi điều khiển trận đấu giữa hai đội Nam Định và Bình Định trên sân Thiên Trường ở vòng đấu cuối cùng của V-League 2005 đã cho Bình Định hưởng một quả phạt đền vào phút cuối rồi lại thôi trước sự phản ứng quyết liệt của cầu thủ đội Nam Định. Đáng chú ý là trong tổ trọng tài nói trên, mới đây trọng tài chính Lê Văn Tú và trợ lý trọng tài Phạm Công Đức đã bị Hội đồng trọng tài xóa tên khỏi danh sách đăng ký trọng tài và trợ lý trọng tài  FIFA năm 2006. Được biết chiều qua, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm các giám sát Vũ Văn Viên, Nguyễn Ngọc Vinh và Phạm Phú Hùng để làm rõ thêm một số trận của ĐATP.

Việt Chiến - L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.