Mang lưỡi lê, dao đi thăm chị gái

30/11/2011 09:30 GMT+7

(TNO) Lúc 21 giờ 45 phút ngày 29.11, tổ công tác đặc biệt Y2 - Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, thu giữ trong ô tô mang biển số 18A-000.92 2 lưỡi lê AK, cùng 2 con dao phóng lợn.

(TNO) 21 giờ 45 phút ngày 29.11, tổ công tác đặc biệt Y2 - Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt, phát hiện ôtô mang biển số 18A-000.92 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

 
Các đối tượng tại hiện trường

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác Y2 phát hiện, thu giữ trong ô tô này 2 lưỡi lê AK, cùng 2 con dao phóng lợn. Ngay lập tức, lực lượng công an đã khống chế 5 đối tượng có mặt trên xe. 

Khai thác tại chỗ, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1969, trú tại 39 Bế Văn Đàn, Nam Định) khai nhận, anh chỉ lái xe thuê cho 4 người, gồm: Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Hồng Minh, Lê Hữu Nam, Phạm Văn Thái. Khi được hỏi về số vũ khí trên thì Vũ Hồng Minh (sinh năm 1982, ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) khai nhận là của mình và mang theo để lên thăm... chị gái ở phố Nhật Tân (TP.Hà Nội).

Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra.

* Cùng khoảng thời gian trên, tổ công tác Y5 làm nhiệm vụ tại chốt chặn hướng Lê Duẩn - Giải Phóng đã ra hiệu lệnh dừng xe máy mang biển số 30H9-3883 vì người điều khiển không đội mũ bảo hiểm. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác Y2 phát hiện trong người đối tượng ngồi sau xe là Trần Tuấn Anh (sinh năm 1972, trú số 28, Ngõ 1, Tôn Thất Tùng, Hà Nội) có một khẩu súng bắn bi màu đen và một gói ma túy dạng “đá”.

Qua khai thác, Tuấn Anh khai nhận, khẩu súng trên vừa được một người bạn tên Cường (ở Đông Triều, Quảng Ninh) tặng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.