Phát hiện nhiều sai phạm tại các bộ, ngành

06/10/2010 00:52 GMT+7

Tại cuộc họp báo về tình hình công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng quý 3/2010, tổ chức hôm qua, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết trong số 17 kết luận thanh tra vừa được hoàn tất ban hành, cơ quan này phát hiện nhiều sai phạm có liên quan đến các bộ Y tế, Công thương, các ngân hàng và một số địa phương.

Chỉ tính riêng 12 kết luận thanh tra đã có ý kiến của Thủ tướng thì số tiền sai phạm được phát hiện đã lên tới trên 290 tỉ đồng. TTCP kiến nghị thu hồi 46 tỉ đồng, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền trên 159 tỉ đồng...

Quá trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bình ổn thị trường xăng dầu và sắt thép tại Bộ Công thương, TTCP cũng phát hiện ra nhiều vi phạm. Đáng chú ý, trong việc quản lý xăng dầu, từ 2007-2009, Bộ Công thương chưa triển khai hoạt động thanh tra nào về kinh doanh xăng dầu, chưa kiểm tra đối với các doanh nghiệp đầu mối (11 doanh nghiệp). Điều này khiến cho tình trạng gian lận xăng dầu tràn lan. Qua kiểm tra cho thấy, chỉ trong hai năm 2007-2008, Cục QLTT phát hiện trên 2.600 vụ gian lận xăng dầu với giá trị vi phạm là trên 831 tỉ đồng.

 Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.