5 năm tù cho học sinh phạm tội giết người

28/10/2011 16:49 GMT+7

(TNO) Ngày 28.10, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử các bị can Huỳnh Đông Hải, Trương Minh Luân, Võ Xuân Hải (15 tuổi), Hồ Xuân An và Nguyễn Tửu Luân (16 tuổi) về tội “giết người”.

Trong đó, Hồ Xuân An là học sinh lớp 10 trường THPT Trần Cao Vân, 4 bị can còn lại đều đang học lớp 9 trường THCS Lương Thế Vinh (Quy Nhơn, Bình Định).

Khoảng 11 giờ ngày 19.3.2011, do ghen tuông với Đoàn Thanh Trí (học lớp 9, trường THCS Ngô Mây), Huỳnh Đông Hải đã rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí để đánh Trí.

Kết cục, Huỳnh Đông Hải dùng dao đâm hai nhát vào bụng và hông của Đoàn Thanh Trí làm nạn nhân chết sau khi được đưa vào bệnh viện.

Tòa tuyên án: Huỳnh Đông Hải lãnh mức án 5 năm tù, Võ Xuân Hải nhận án 4 năm tù, 3 đồng phạm còn lại lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù.

Tổng mức bồi thường mà gia đình các bị can phải trả là 108 triệu đồng.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.