Có một bài thơ thương vợ của nhạc sĩ Lê Quang!

07/10/2006 23:36 GMT+7

Không ít người hẳn sẽ ngạc nhiên vì Thương vợ vốn là bài thơ nổi tiếng của Tú Xương dành cho người vợ "Quanh năm buôn bán ở mom sông/Nuôi đủ năm con với một chồng". Thật ra, không phải Lê Quang "cầm nhầm", mà chính nhạc sĩ "sinh tình", xuất khẩu thành... thơ để làm một món quà "gây sốc" tặng vợ, ca sĩ Cam Thơ nhân ngày sinh nhật của cô 8/10.

Anh chia sẻ: "Năm nào tôi cũng tổ chức sinh nhật cho Thơ, năm nay có phòng trà Không Tên, tôi sẽ làm điều gì đó lạ hơn để chúc mừng cô ấy, bí mật đã bị bật mí, thôi thì nội dung bài thơ xin được giữ đến đêm sinh nhật".

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.