Đà Nẵng 6 tháng tăng trưởng gần 13,5% so với trước dịch Covid-19

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/06/2023 14:01 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đà Nẵng tăng trưởng 3,74%, xếp thứ 46/63 địa phương trên cả nước.

Ngày 30.6, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội TP.Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP.Đà Nẵng ước tăng 3,74%, thấp hơn mức tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù vậy, so với 6 tháng đầu năm 2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19, GRDP 6 tháng đầu năm 2023 đã tăng 13,48%. 

Về tốc độ tăng trưởng, Đà Nẵng xếp thứ 3/5 thành phố trực thuộc T.Ư; xếp thứ 46/63 địa phương trên cả nước. Về quy mô GRDP, Đà Nẵng đứng thứ 4/5 thành phố trực thuộc T.Ư; xếp thứ 17 cả nước.

Đà Nẵng: 6 tháng đầu năm, tăng trưởng gần 13,5% so với thời điểm trước dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Để nền kinh tế tăng trưởng đúng với kế hoạch, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng đề nghị TP tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

HOÀNG SƠN

Theo ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, quy mô nền kinh tế TP 6 tháng qua ước đạt hơn 64.784 tỉ đồng, tăng hơn 5.318 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 6 tháng qua của TP.Đà Nẵng ước đạt 13.783 tỉ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20.6 đạt 9.679 tỉ đồng, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2022; tổng chi ngân sách sơ bộ đạt 13.121 tỉ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và các chính sách mới được ban hành trong năm 2023 đã tác động làm giảm nguồn thu trong những tháng đầu năm 2023.

Đà Nẵng: 6 tháng đầu năm, tăng trưởng gần 13,5% so với thời điểm trước dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hoạt động du lịch của TP.Đà Nẵng khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2023

HOÀNG SƠN

Ông Trần Văn Vũ nhận định, với con số tăng trưởng 3,74% của 6 tháng đầu năm 2023, mục tiêu tăng 7% cả năm nay theo kế hoạch được đánh giá là thách thức trong bối cảnh các khó khăn của nền kinh tế vẫn còn tồn tại, những biến động từ kinh tế thế giới còn tiếp tục ảnh hưởng…

Theo phân tích của Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, với tình hình kinh tế thế giới hiện nay, kinh tế quý 3 và 6 tháng cuối năm của Đà Nẵng còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng bứt phá nhưng khả năng sẽ cải thiện hơn so với quý 2 và 6 tháng đầu năm.

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra, các ngành, các cấp cần tăng cường dự báo, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, tập trung triển khai hiệu quả đồng bộ các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.