Phạt tù nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch huyện Ô Môn (Cần Thơ)

20/09/2005 00:01 GMT+7

* Long An: Bắt một cán bộ quản lý dự án nhận hối lộ Sáng 19/9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt hai bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện Ô Môn (cũ) gồm Võ Hoàng Dân (nguyên Chủ tịch UBND huyện) 18 tháng tù; Võ Hồng Lạc (nguyên Phó chủ tịch UBND) 30 tháng tù cùng về tội “lập quỹ trái phép”.

Theo cáo trạng, từ chủ trương của UBND tỉnh Hậu Giang (cũ), UBND huyện Ô Môn được phép bán một số nhà và các tài sản khác do huyện quản lý để lấy nguồn thu xây dựng khu hành chính mới. Trong quá trình thực hiện, các bị cáo trên đã không làm đúng quy định của Nhà nước về quản lý vốn ngân sách mà tự ý đặt ra phương thức quản lý số tiền thu được; chỉ đạo cho cấp dưới không nộp tiền vào kho bạc, mà hình thành quỹ trái phép trên 7,6 tỉ đồng, đã sử dụng hơn 1,1 tỉ đồng vào việc biếu xén, tham quan, tiếp khách...

Ngoài án trên, bị cáo Võ Hoàng Dân còn đang thụ án 4 năm tù về tội lập quỹ trái phép trên 750 triệu đồng tại Sở Địa chính trong thời gian được điều từ huyện Ô Môn về làm giám đốc sở này.

* Cùng ngày, ông Lê Công Chính, Chủ tịch UBND thị xã Tân An (tỉnh Long An) cho biết, công an thị xã vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Lâm (24 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, nguyên cán bộ Ban Quản lý dự án thị xã Tân An về tội “nhận hối lộ”. Để thực hiện dự án thi công đường dây điện 110 KV từ Phú Lâm (TP.HCM) về TP Mỹ Tho (Tiền Giang), một số nhà đất của dân nơi công trình đi qua ở xã An Vĩnh Ngãi đã bị giải tỏa. Lợi dụng là cán bộ quản lý dự án, Lâm đã đòi người dân phải chi 5 triệu đồng để làm giấy tờ đền bù, khi y nhận tiền thì bị tố giác.

Mai Trâm - Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.