Quy hoạch đường dành riêng cho xe buýt nhanh

15/08/2013 09:40 GMT+7

(TNO) Ngày 14.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc họp về quy hoạch và thiết kế xây dựng với các sở, ban, ngành liên quan, đồng thời triển khai phương án tổ chức giao thông cho tuyến xe buýt nhanh (BRT) đầu tiên tại Đà Nẵng.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng, điều chỉnh quy hoạch đường Nguyễn Tất Thành và Vành đai phía nam TP.Đà Nẵng từ 34 m lên 39 m để phục vụ cho phát triển mạng lưới BRT hai chiều dài 17 km sẽ triển khai trong thời gian tới.

Được biết, dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài và đường Vành đai phía nam TP (đoạn Hòa Phước - Hòa Khương; đoạn Trần Đại Nghĩa - QL1) có tổng kinh phí đầu tư khoảng 2.137 tỉ đồng.

Đây là các hợp phần của dự án Phát triển bền vững và dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng được đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Hữu Trà

>> Cưới trên xe buýt
>> Xe máy chở ba lao vào xe buýt, 2 người chết thảm
>> Tai nạn xe buýt tại Ý, 38 người chết
>> Xe buýt bốc cháy khi đang chở khách
>> Một người nhiều lần lao vào đầu xe buýt để ăn vạ ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.