Giảm giá vé máy bay tuyến TP.HCM - Nha Trang

16/09/2007 01:01 GMT+7

Nhân dịp khai trương đường bay mới TP.HCM - Nha Trang vào ngày 21.9.2007, Pacific Airlines áp dụng chương trình "Vé siêu rẻ mỗi ngày" cho đường bay này với các mức giá siêu rẻ từ 150.000 đồng, được hệ thống máy tính tự động phân bổ mỗi ngày cho các chuyến bay từ ngày 21.9.

Việc mua vé và thanh toán được thực hiện trực tiếp trên website: www.pacificairlines.com.vn bằng 1 trong các loại thẻ tín dụng: Visa, Visa Debit, Master Card, JCB, American Express. Hãng cũng mở bán hàng trăm chỗ khuyến mãi trên mỗi chuyến bay từ ngày 21.9 - 15.10 với mức giá 360.000 đồng/vé. (T.Q.H)

Phục hồi tuyến đường sắt tháp Chàm - Đà Lạt

Theo thông báo mới của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến thống nhất về quy hoạch chi tiết khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm (Ninh Thuận) - Đà Lạt (Lâm Đồng) với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, đang trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyến đường sắt nói trên được đưa vào sử dụng từ năm 1931, chiều dài 84 km, khổ đường 1m. Do chiến tranh, đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt đã ngưng hoạt động từ năm 1968 và ngưng cho đến nay. (X.Q)

Phân luồng giao thông một số tuyến đường TP.HCM

Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở Giao thông - Công chính TP.HCM) vừa hoàn tất kế hoạch phân luồng giao thông khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Cao Thắng (Q.3), thực hiện từ ngày 15.9. Cụ thể phân luồng trên đường Cao Thắng (đoạn từ đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Thị Minh Khai) 2 chiều xe 2 bánh và 1 chiều xe ô tô theo chiều từ đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Thị Minh Khai.

Đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai - Điện Biên Phủ) phân luồng 2 chiều xe 2 bánh, 1 chiều xe ô tô theo chiều từ đường Nguyễn Thị Minh Khai - Điện Biên Phủ. Đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Cao Thắng đến Lý Thái Tổ) phân luồng 2 chiều xe 2 bánh, 1 chiều xe ô tô theo chiều từ đường Cao Thắng - Lý Thái Tổ.

Từ 6 giờ ngày 15.9, khu vực đường Thái Văn Lung và Thi Sách cũng được phân luồng lại, cụ thể: luồng 1 chiều đường Thái Văn Lung (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Lý Tự Trọng) theo chiều Nguyễn Siêu - Lý Tự Trọng; luồng 1 chiều đường Thi Sách (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Công trường Mê Linh) theo chiều Lê Thánh Tôn - Công trường Mê Linh. (M.Vọng - Đ.Mười)

TP.HCM: 4.000 taxi sẽ được dán tem trong tháng 9

Chiều 14.9, ông Lê Hồng Việt, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông - Công chính, cho biết từ ngày 1.10 các cơ quan chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra hoạt động taxi trên toàn thành phố về việc thực hiện Nghị định 110 của Chính phủ và Quyết định 17 của Bộ Giao thông vận tải. Lần này ngoài việc kiểm tra đồng hồ tính tiền, taxi còn bị kiểm tra đèn xe và giấy chứng nhận tập huấn của lái xe.

Riêng màu sơn, Sở GTCC quyết định đến ngày 1.1.2008 mới kiểm tra để doanh nghiệp có thời gian đăng ký và chuẩn bị. Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng đang tiến hành cấp phù hiệu (tem) cho taxi. Theo ông Việt, từ nay đến cuối tháng 9 sẽ có khoảng 4.000 taxi được dán tem công nhận đủ điều kiện hoạt động. Riêng taxi thuộc khối HTX sẽ phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu từ cá nhân sang HTX. Tem taxi có giá trị 12 tháng. (Đình Mười)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.