Chế tác giỏ hoa vượt kỷ lục ở Việt Nam

11/12/2013 14:53 GMT+7

(TNO) Ngày 11.12, UBND thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp xác nhận đầu tư khoảng 700 triệu đồng tạo mới giỏ hoa khổng lồ có hình dáng cúc mâm xôi từng được Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam trao giấy chứng nhận là giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam vào năm 2013.

(TNO) Ngày 11.12, UBND thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp xác nhận đầu tư khoảng 700 triệu đồng tạo mới giỏ hoa khổng lồ có hình dáng cúc mâm xôi từng được Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam trao giấy chứng nhận là giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam vào năm 2013.

Chế tác giỏ hoa vượt kỷ lục ở Việt Nam
Giỏ hoa tươi kỷ lục Việt Nam hồi đầu năm 2013

Đây là tác phẩm nghệ thuật do các nghệ nhân làng hoa kiểng Sa Đéc dùng 1.000 giỏ mâm xôi nối kết lại thành giỏ hoa khổng lồ có chiều cao hơn 10 mét, triển lãm trong dịp xuân vừa qua.

Vào cuối năm nay, các nghệ nhân dự kiến sẽ phá kỷ lục khi dùng tới 2.200 giỏ hoa tươi, hơn gấp đôi số giỏ hoa năm rồi, đính kết lại thành giỏ hoa cao hơn 15 mét.

Giỏ hoa tươi này dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2014 để trưng bày tại công viên phường 1, thành phố Sa Đéc cho người dân tới vui xuân, chụp ảnh lưu niệm.

Tin ảnh: Thanh Dũng

>> Cháy" hoa tươi dịp lễ tình nhân
>> Độc đáo tranh hoa tươi
>> Bí quyết giữ hoa tươi lâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.