Một huyện có nhiều kỷ lục

12/10/2009 14:24 GMT+7

Huyện Thoại Sơn - An Giang là vùng đất được nhiều người biết đến bởi cảnh đẹp và lịch sử vùng núi Thất Sơn. Ngày nay, Thoại Sơn là huyện mang nhiều kỷ lục nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Kỷ lục thứ nhất, Tượng Phật bốn tay và hai tấm bia đá lâu đời nhất Việt Nam. Khoảng năm 1913, người dân khu vực xã Vọng Thê, thị trấn Óc Eo, núi Ba Thê đào sâu khoảng hai mét dưới đất phát hiện tượng Phật bốn tay, cao 1,7 m và hai tấm bia cổ chiều cao 1,8 m, dày 0,22 m.

Trên bia ghi chữ Phạn cổ mà các nhà nghiên cứu cho rằng, đây là chữ viết của người Phù Nam. Tượng Phật bốn tay và hai tấm bia cổ ngày nay được thờ tại Linh Sơn Tự trên núi Ba Thê.

Kỷ lục thứ hai, Nhà trưng bày cổ vật Văn hóa Óc Eo theo mô hình Linga. Theo thiết kế, chiều cao nhà trưng bày 20 m, đường kính 10,9 m, là mô hình phỏng theo quan niệm về triết lý tôn giáo phồn thực của đạo Bà La Môn (Ấn Độ) về Linga - Yoni.

Tại đây, trưng bày hàng ngàn cổ vật khai quật dưới lòng đất mang dấu ấn văn hóa Óc Eo từ các cuộc khai quật Gò Cây Thị, chùa Linh Sơn…

Các di chỉ khảo cổ cho thấy, đây là những cổ vật của người Phù Nam, mà cánh đồng Ba Thê ngày nay chính là một thương cảng sầm uất nhất của vương quốc Phù Nam từ thế kỷ I đến thế kỷ VII.

Kỷ lục thứ ba là bức tranh thư pháp có chữ Tâm nhiều nhất Việt Nam, bao gồm 108 câu thơ lục bát, mỗi câu đều có chữ Tâm của thi sĩ Hồ Trung Việt, do nghệ nhân Ngọc Minh thuộc làng đá Non Nước, Đà Nẵng chạm khắc ngày 15/12/2007.

Bức tranh thư pháp này được UBND TP Đà Nẵng tặng cho huyện cùng bia đá (dịch ra chữ Việt) do Thoại Ngọc Hầu (quê Điện Bàn, Quảng Nam) biên soạn vào năm Minh Mạng thứ ba, nhân dịp kỷ niệm 180 năm bia văn (1822-2002) ông lập ra khi làm quan trấn thủ Vĩnh Thanh và chỉ huy việc đào các kênh Vĩnh Tế, Thoại Sơn trong vùng tứ giác Long Xuyên.

Kỷ lục thứ tư của huyện Thoại Sơn được xác lập vào dịp sinh nhật lần thứ 119 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau hơn một tháng phát động, toàn huyện Thoại Sơn có 33.670 /34.178 hộ dân treo ảnh Bác Hồ tại nơi trang trọng nhất trong nhà, đạt tỷ lệ 98,51 phần trăm tổng số hộ dân. 

Theo Trân Châu / Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.