Vụ cướp 3 tỉ đồng ở TP.HCM: Bắt khẩn cấp 4 đối tượng

06/10/2006 17:51 GMT+7

Liên quan đến vụ dàn cảnh cướp 3 tỉ đồng ở TP.HCM, Cơ quan CSĐT đã lần lượt thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ cướp 3 tỉ đồng xảy ra vào ngày 2/10/2006 tại khu đất trống trên đường 66, ấp Thảo Điền, P.Thảo Điền, Q.2 cho thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, giám đốc Công an TP.HCM.

Theo kết quả điều tra, vào lúc 10h40 ngày 2/10, Công an Q.2 đã nhận được tin báo tại địa chỉ trên xảy ra vụ cướp tài sản trị giá 3 tỉ đồng. Nạn nhân là Lê Thị Hồng Trang (27 tuổi, nhân viên kế toán của Công ty giáo dục quốc tế Việt - Úc) và tài xế Nguyễn Đặng Trung Nghĩa trên đường đi nộp tiền tại ngân hàng Vietcombank (Q.3) đã bị 4 người lạ mặt dàn cảnh đụng xe, sau đó khống chế anh Nghĩa, chị Trang chạy về Q.2 để cướp số tiền trên.

Qua nhiều ngày cật lực điều tra cuối cùng Nghĩa đã cúi đầu nhận tội rằng mình và đồng bọn đã dàn cảnh thực hiện vụ cướp này. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã lần lượt thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các người liên quan, gồm: Nguyễn Đặng Trung Nghĩa, Đặng Hồng Thu (50 tuổi), Danh Hữu Hùng (33 tuổi) và Ngô Thị Hường (38 tuổi), đều ngụ ở Q.Bình Thạnh. Tại Cơ quan CSĐT, bọn chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan Công an mới thu giữ được vài trăm triệu đồng và tạm giữ 4 người liên quan. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.