Vụ tham ô tại Công ty Bách hóa II (TP.HCM): Nguyên trưởng kho bị phạt 7 năm tù

27/09/2006 20:19 GMT+7

Chiều qua 27/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Diệu (nguyên Trưởng kho Bách hóa I, trực thuộc Công ty Bách hoá II - TP.HCM) 7 năm tù; Nguyễn Thị Luyến (nguyên Phó kho) 5 năm tù; Bùi Thị Ngọc Sương 4 năm tù, cùng về tội "tham ô".

Ngoài ra, liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Hồng Khánh (nguyên Trưởng phòng XNK công ty) lãnh án 2 năm 6 tháng tù, Phan Thị Nguyên Thủy lãnh 2 năm tù (án treo) cùng về tội "cố ý làm trái..."; Trần Thị Bảy (nguyên Phó phòng kế toán) lãnh 2 năm tù (án treo) về tội "thiếu trách nhiệm...".

Trong thời gian làm Trưởng kho Bách hóa I, Lê Diệu được giám đốc công ty giao nhiệm vụ khai thác mặt bằng kho với chỉ tiêu phải nộp cho công ty thấp nhất 82,5 triệu đồng/tháng. Do doanh thu từ việc khai thác kho nhiều hơn chỉ tiêu nên Diệu đã chỉ đạo cho Luyến, Sương để ngoài sổ sách để lấy tiền chia nhau. Chỉ hai năm 2001-2002, bộ ba này đã chia nhau hơn 634 triệu đồng. Để hợp thức hóa số tiền này, Diệu thỏa thuận với Nguyễn Hồng Khánh xuất hóa đơn khống và chịu "chi phí" 10%. Khánh chỉ đạo cho Thủy xuất tổng cộng 118 hóa đơn cho Diệu. Mặc dù xảy ra những việc "động trời", nhưng với tư cách Phó phòng kế toán, Bảy không kiểm tra nên không kịp thời phát hiện.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.